Thấp thỏm lo “hà bá” ngoạm!

Thứ sáu, 24/10/2025 11:01

- Bất an vì tình trạng sạt lở ven sông, suối hả Tư Hà Tĩnh?

Dòng sông Ngàn Sâu đã “tấn công” vào sát móng nhà người dân.
Dòng sông Ngàn Sâu đã “tấn công” vào sát móng nhà người dân.

- Đúng rồi NXD. Mấy năm nay, khu vực bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua địa bàn thôn 2- Văn Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và tài sản của nhiều hộ dân. Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về chảy rất xiết là nguyên nhân chính khiến tình trạng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lực nước mạnh đã xói mòn bờ sông, làm sụt lún và cuốn trôi đất đá. Theo ghi nhận, khu vực bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 200m đã “nuốt chửng” hàng ngàn khối đất dọc tuyến đường trục thôn. Đáng lo ngại nhất là các điểm sạt lở hiện đã tiến vào gần móng nhà của nhiều hộ dân sinh sống ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

- Thế người dân có cách gì “chặn họng hà bá” chưa?

- Để hạn chế rủi ro, nhiều gia đình đã tự mua đá về kè dọc vườn, bờ sông. Thế nhưng, sau mỗi đợt mưa lớn, đất đai lại bị dòng nước lũ cuốn trôi, tạo nên những vết sạt mới sâu hơn, rộng hơn.

- Còn giải pháp phòng và chống sạt lở của chính quyền địa phương là gì?

- Ông Phạm Ngọc Tạo- Chủ tịch UBND xã Mai Hoa xác nhận, tình trạng sạt lở tại thôn 2- Văn Giang là vấn đề cấp bách đang gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người dân. Đây là đoạn sông có dòng chảy xiết và sạt lở diện rộng, việc khắc phục cần nguồn kinh phí rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách xã.

Chính quyền đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền về tình trạng sạt lở nghiêm trọng này, song đến nay vẫn chưa có dự án khắc phục kiên cố nào được triển khai. Hiện tại, xã đã tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh, song đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời.

- NXD nhận thấy, tình trạng sạt lở bờ Ngàn Sâu đã và đang được khắc phục tạm thời, nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Thiết nghĩ, về lâu dài đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, các Sở, ngành quan tâm đầu tư dự án kè bờ sông để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

N.X.D

29 hộ dân làng Kon Pin di dời được bố trí ở xen ghép đến hết đợt mưa

Liên quan đến việc di dời dân làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) sau khi phát hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến các hộ dân, chiều 23-10, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Trịnh Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hộ dân, hiện nay toàn bộ 29 hộ dân

Các lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – CATP) Đà Nẵng, cho hay: Nhằm thực hiện Công văn 2073/CATP-PTM ngày 21-10 của Giám đốc CATP về ứng phó với diễn biến của bão số 12, Phòng CSGT CATP huy động tối đa lực lượng trực chiến sẵn sàng nhận nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các phương án chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ.

Sớm di dời người dân khỏi khu vực sạt lở

Kiểm tra thực tế điểm có nguy cơ sạt lở dưới chân Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thuộc thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc) tối 22-10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu sớm di dời 38 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm này.